Không có vùng cấm chống tham nhũng nhưng có vùng tránh, vùng nể?

Phương Mai, Tô Dũng, Nguyễn Thắng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 29/11/2017 20:27 GMT+7

VTV.vn - Đây là câu hỏi được cử tri Phan Văn Nhâm (quận Tây Hồ) đặt cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội vào sáng nay (29/11).

Theo chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội, sáng nay (29/11), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri các quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm.

Chia sẻ những suy nghĩ của cử tri về kết quả đấu tranh với tham nhũng, lấy hình ảnh lò đã nóng lên, tất cả đều phải vào cuộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh toàn dân đồng lòng nhất trí, Quốc hội đồng thuận thì Trung ương có điều kiện để làm tốt, làm mạnh mẽ cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Cũng như những lần tiếp xúc cử tri khác, lĩnh vực phòng chống tham nhũng tiếp tục là một trong những nội dung mà cử tri đề cập mạnh mẽ với đại biểu Quốc hội. Một mặt cử tri ghi nhận nỗ lực của cả hệ thống chính trị với nhiều kết quả cụ thể qua nhiều vụ án vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng được xét xử trong thời gian qua nhưng mặt khác cho rằng nếu ở Trung ương, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng được thực hiện bài bản, mạnh mẽ thì ở cấp dưới, ở địa phương kết quả xử lý vẫn chưa làm hài lòng nhân dân.

Cử tri cho rằng, vẫn còn có một số vụ việc mà nhân dân không đồng tình với những kết luận của thanh tra kiểm tra, nhất là một số vụ việc xảy ra tại địa phương. Trong đó, cử tri Phan văn Nhâm (quận Tây Hồ) đặt câu hỏi: "Nếu nói chống tham nhũng không có vùng cấm nhưng liệu có vùng nể, vùng tránh hay không?".

Cũng tại cuộc tiếp xúc, cử tri đều đánh giá cao chất lượng hoạt động của kỳ họp Quốc hội thứ 4 vừa qua, nhất là qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn, cử tri cả nước đã thấy được trách nhiệm của cả đại biểu và các thành viên Chính phủ, tranh luận thẳng thắn, cầu thị, Thủ tướng Chính phủ lần đầu tiên đã dành nhiều thời gian nhất để trả lời trực tiếp chất vấn đại biểu Quốc hội.

Trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng kỳ họp thứ 4 vừa qua để lại nhiều dấu ấn, tiếp tục đổi mới trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm để xây dựng một Quốc hội thực sự trí tuệ và chân thành, xứng đáng với sự kỳ vọng của nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước