Không để xảy ra tình trạng “không quản được thì trói”

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/03/2019 22:08 GMT+7

Toàn cảnh buổi làm việc.

VTV.vn - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng dẫn lời Thủ tướng nhắc người đứng đầu các Bộ tránh việc ban hành văn bản có nội dung gây phiền hà, thủ tục trói buộc, không quản được thì trói.

Chiều nay (22/3), tại buổi làm việc với 12 Bộ, cơ quan còn nợ đọng 16 văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật, pháp lệnh có hiệu lực từ 1/1 vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng nêu rõ tinh thần của Thủ tướng là chậm nhất tới giữa tháng sau, các Bộ phải trình dự thảo văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực Bộ, cơ quan mình quản lý. 

Trên cơ sở đó, Văn phòng Chính phủ sẽ trình Chính phủ ban hành để tới giữa tháng 5 không còn văn bản nợ đọng. Bộ trưởng nhấn mạnh, trong 16 văn bản còn nợ đọng phải ưu tiên tháo gỡ sớm Nghị định về thanh toán nhà đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - chuyển giao hay xây dựng các biểu thuế khi tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. 

Bộ trưởng dẫn lời Thủ tướng nhắc người đứng đầu các Bộ phải xem xét kỹ, tránh việc khi ban hành văn bản có nội dung gây phiền hà, khó khăn hơn, thủ tục trói buộc hay không quản được thì trói. Bộ trưởng cho rằng, các Bộ, cơ quan phải giữ lời hứa, nếu Văn phòng Chính phủ làm chậm thì chịu trách nhiệm, nếu các Bộ chậm thì các Bộ phải chịu trách nhiệm.

Đẩy mạnh phối hợp trong giám sát và xây dựng pháp luật Đẩy mạnh phối hợp trong giám sát và xây dựng pháp luật

VTV.vn - Sáng 14/3, tại Nhà Quốc hội diễn ra Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước