Không được chủ quan trong công tác phòng dịch tay chân miệng tại TP.HCM

VTV9-Thứ năm, ngày 11/10/2018 23:11 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (11/10), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có buổi làm việc với Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM về tình hình dịch bệnh tay chân miệng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bệnh viện và Trung tâm Y tế dự phòng thành phố không chủ quan trong phòng dịch dù hiện tại bệnh tay chân miệng đang được ngành y tế và các bệnh viện phối hợp điều trị và khống chế tốt.

Mỗi ngày, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM điều trị nội trú trung bình 150 - 200 bệnh nhân mắc tay chân miệng, trong đó có 60% bệnh nhân từ các tỉnh chuyển về. Riêng tháng 9 và 10, bệnh viện đã tiếp nhận 46 ca bệnh nặng, trong khi năm 2017 chỉ là 11 ca.

Trước tình trạng bệnh nhân tăng đột biến như hiện tại, Phó Thủ tướng yêu cầu cần có sự phối hợp giữa các bệnh viện nhi đầu ngành cùng các bệnh viện quận huyện và giữa các tỉnh thành để điều tiết số lượng bệnh nhân được điều trị phù hợp ở các tuyến, đảm bảo chất lượng điều trị bệnh, tránh tình trạng dồn bệnh nhân. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo điều trị tốt nhất cho trẻ.

Đứng trước tình trạng quá tải như hiện nay, bệnh viện phải chú ý đến vấn đề tránh lây nhiễm chéo, cách ly các bệnh truyền nhiễm ở khu vực riêng nhằm đem lại sự an toàn cho trẻ.

Giải pháp phân luồng điều trị bệnh tay chân miệng Giải pháp phân luồng điều trị bệnh tay chân miệng Thời điểm vàng nên đưa con đi khám tay chân miệng Thời điểm vàng nên đưa con đi khám tay chân miệng Tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng, sởi khu vực phía Nam Tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng, sởi khu vực phía Nam

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước