Không thể trì hoãn việc xây dựng Chính phủ điện tử

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/08/2019 22:26 GMT+7

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: VGP.

VTV.vn - Sáng 29/8, Tổ công tác của Thủ tướng đã làm việc với 8 tỉnh, thành phố về tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính.

Không thể vì các lý do như bảo mật hay an ninh an toàn để trì hoãn việc cải cách - đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mãi Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, khi làm việc với 8 tỉnh thành phía Bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương về tiến độ thực hiện Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, việc thực hiện Chính phủ điện tử thời gian qua đã được triển khai bài bản. Tuy nhiên, có nơi công tác này làm chưa tốt. Hạ tầng công nghệ thông tin giữa các địa phương thiếu đồng bộ, mỗi nơi sử dụng một phần mềm. Thậm chí, ngay cả các sở ngành trong cùng một tỉnh cũng không kết nối được với nhau. Đây là vấn đề cần phải khắc phục.

Tại buổi làm việc, một số đại biểu cũng nêu thực trạng là có địa phương đến nay vẫn chưa cập nhật việc cắt giảm hàng nghìn điều kiện kinh doanh của các Bộ, nên người dân và doanh nghiệp chưa được hưởng kết quả từ cải cách.

Quyết tâm xây dựng Chính phủ điện tử Quyết tâm xây dựng Chính phủ điện tử Đẩy mạnh triển khai xây dựng Chính phủ điện tử Đẩy mạnh triển khai xây dựng Chính phủ điện tử Việt Nam và Pháp hợp tác phát triển chính phủ điện tử Việt Nam và Pháp hợp tác phát triển chính phủ điện tử

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước