Khu dân cư khốn khổ vì chung sống với bãi rác tự phát suốt 10 năm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/04/2020 09:25 GMT+7

VTV.vn - Từ chục năm nay, nhiều hộ dân tại xã Hòa Bình, Thủy Nguyên, Hải Phòng đã phải chịu đựng tình trạng ô nhiễm môi trường do bãi rác tự phát ngay khu dân cư.

Theo người dân tại đây, mỗi khi bãi rác đầy lại có người đến đốt. Khí thải từ việc đốt rác tự phát này gồm đủ thành phần như dioxin, furan - những chất ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. 

Khu dân cư khốn khổ vì chung sống với bãi rác tự phát suốt 10 năm - Ảnh 1.
Khu dân cư khốn khổ vì chung sống với bãi rác tự phát suốt 10 năm - Ảnh 2.

Hai bên đường là bãi rác tự phát tồn tại gần 10 năm nay.

Khu dân cư khốn khổ vì chung sống với bãi rác tự phát suốt 10 năm - Ảnh 3.

Mỗi khi bãi rác đầy lại có người đến đốt.

Nước rỉ rác không có chỗ để thu gom, chảy ra đồng ruộng. Nhiều năm qua, hơn 1ha đất nông nghiệp trở thành hoang hóa. Không chỉ ô nhiễm đất mà nước giếng khoan cũng bị ô nhiễm.  Nhiều lần người dân kiến nghị lên UBND xã nhưng câu trả lời là vẫn phải đợi bởi mỗi năm, kinh phí dành cho xử lý rác tại xã chỉ khoảng gần 300 triệu đồng.

Hiện nay, hầu hết các xã, phường tại Thủy Nguyên, Hải Phòng chưa áp dụng các công nghệ xử lý rác tập trung. Vì thế, mỗi ngày, người dân tự ý đổ hàng nghìn tấn rác ra những khu vực chưa được quy hoạch và chính người dân địa phương trở thành nạn nhân của rác.

Bức xúc với nạn đốt trộm rác thải công nghiệp Bức xúc với nạn đốt trộm rác thải công nghiệp

VTV.vn - Nhiều người dân tại khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM phải cửa đóng then cài do nạn ô nhiễm không khí trầm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước