Khu tái định cư thủy điện Đăk Mi 4 bị... bỏ rơi

Huy Kha (VTV8)-Thứ sáu, ngày 22/04/2016 15:32 GMT+7

VTV.vn - Sau 7 năm đưa vào sử dụng, do quá khó khăn thiếu thốn nên khu tái định cư của nhà máy Thủy điện Đắk My có đến 20 hộ dân bỏ nhà vào rừng kiếm kế sinh nhai.

Không có nước sinh hoạt, không có đất sản xuất, suốt 7 năm qua, đời sống của đồng bào P’Noong tại khu tái định cư của Nhà máy Thủy Điện Đắk My 4 ở xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đang đối mặt với muôn vàn khó khăn.

Nỗi khổ của đồng bào P’Noong ở khu tái định cư đã nhiều lần được kiến nghị lên với các cấp ngành liên quan của tỉnh Quảng Nam, nhưng đến nay mọi việc vẫn chưa được giải quyết.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước