Khuyến cáo công dân Việt Nam cảnh giác, thận trọng khi ở Angola

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 30/06/2019 13:20 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong 2 tháng qua đã xảy ra liên tiếp 2 vụ tấn công vào người Việt tại Angola làm 3 người thiệt mạng. Cả 3 nạn nhân đều quê Hà Tĩnh.

Điều này cho thấy người Việt đang là mục tiêu tấn công, cướp và sát hạt của các băng nhóm xã hội đen tai Angola.

Theo ông Vũ Ngọc Minh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Angola cho biết, các vụ cướp bóc ở quốc gia này diễn ra liên tục. Đối tượng mà các tiên cướp nhắm tới phần lớn là những người nước ngoài, nhất là người châu Á. Chúng rất manh động, ra tay cả vào ban ngày.

ĐSQ khuyến cáo bà con cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống tại Angola cần hết sức cảnh giác, thậm trọng khi ra đường; tránh mang những tài sản có giá trị lớn, tránh ra đường vào lúc vắng người, đêm tối để tránh các rủi ro.

Lao động mạo hiểm ở vùng đất Angola Lao động mạo hiểm ở vùng đất Angola

VTV.vn - Không như suy nghĩ về một vùng đất hứa, hàng chục lao động Hà Tĩnh đã bị cướp tại Angola tấn công lấy toàn bộ tài sản, thậm chí có người phải bỏ mạng nơi đất khách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước