Khuyến cáo lao động Việt Nam tại các vùng có dịch MERS

TS (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 06/06/2015 19:52 GMT+7

VTV.vn - Hiện có gần 80.000 người Việt Nam đang làm việc và cư trú tại Hàn Quốc. Đây là một nguồn nguy cơ lây nhiễm MERS rất lớn nếu không được giám sát chặt chẽ.

Trong khi đó, tại khu vực Trung Đông, hiện cũng có hơn 30.000 người lao động Việt Nam đang làm việc, trong đó có hơn 2.500 lao động vừa xuất cảnh tới Trung Đông trong 5 tháng đầu năm nay.

Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội và Cục Quản lý Lao động ngoài nước vừa yêu cầu các doanh nghiệp đang có hợp đồng đưa lao động làm việc tại Trung Đông, cũng như Văn phòng quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc chủ động tăng cường giám sát nguy cơ lao động Việt Nam bị nghi nhiễm MERS-CoV, thông tin tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng ngừa theo khuyến cáo của Bộ Y tế tới người lao động đang làm việc và chuẩn bị đi làm việc tại các khu vực này, báo cáo kịp thời để có biện pháp hỗ trợ cần thiết đối với lao động nghi nhiễm hoặc đã nhiễm bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước