Khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam

Quang Hiệu, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 15/08/2017 21:02 GMT+7

VTV.vn - Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp Tổng Giám đốc Công ty Tokyo Gas của Nhật Bản đang đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí.

Chiều nay (15/8), tiếp Tổng Giám đốc Công ty Tokyo Gas của Nhật Bản đang đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Nhu cầu đầu tư cho ngành công nghiệp khí giai đoạn 2026 - 2035 của Việt Nam lên tới 8,5 tỷ USD, do đó Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác của Tokyo Gas đã thành lập văn phòng đại diện ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với Tổng Công ty Khí Việt Nam để thành lập doanh nghiệp cung cấp nguồn nhiên liệu khí cho thị trường Việt Nam.

Thủ tướng cũng cho biết: Việt Nam đang từng bước chuyển đổi mô hình quản lý ngành công nghiệp khí theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu tư vào chuỗi giá trị ở tất cả các khâu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư gắn với tăng trưởng xanh trong các lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, đường bộ, đường sắt Bắc - Nam; tham gia cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước