Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Gia Lai và Thái Nguyên

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 30/11/2018 19:35 GMT+7

Đồng chí Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Báo điện tử Nhân dân)

VTV.vn - Hôm nay (30/11), các đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã làm việc tại các tỉnh Gia Lai và Thái Nguyên.

* Tại TP Pleiku, làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Tỉnh ủy Gia Lai cần làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, cũng như đưa ra những giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, nhất là trong phát hiện, xử lý tham nhũng vặt, tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trong 9 tháng năm 2018, tỉnh Gia Lai đã tiến hành hơn 200 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm tài chính số tiền hơn 36 tỷ đồng, 85.000m2 đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, sử dụng trái phép. Cơ quan điều tra cũng đã thụ lý 14 vụ tham nhũng về kinh tế và đã khởi tố 5 vụ.

* Còn tại tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đã làm việc với Tỉnh ủy Thái Nguyên về Kế hoạch kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các đơn vị cần quan tâm đến tính chính xác, thống nhất các số liệu trong báo cáo về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế. Đặc biệt các cơ quan thi hành tố tụng phải phản ánh được những khó khăn thực chất của việc thu hồi tài sản để đề nghị với Ban chỉ đạo Trung ương các giải pháp khắc phục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước