Kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Bộ Tài chính

Nguyễn Trung (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 24/10/2019 19:25 GMT+7

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Tài chính chiều 24/10. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Đoàn công tác của Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng đã làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại Bộ này.

Bộ Tài chính là cơ quan quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, nhiều bộ phận cán bộ công chức thường xuyên tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp nên công tác giám sát quản lý cán bộ trong thi hành công vụ còn khó khăn phức tạp. Trong 8 tháng qua, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính luôn chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, đã triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết kết luận của Trung ương về Phòng chống tham nhũng.

Thực hiện nghiêm các văn bản của Chính phủ về minh bạch tài sản, Bộ Tài chính đã hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ Tài chính lập danh sách kê khai, bàn giao kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

8 tháng qua, Bộ đã luân chuyển, chuyển đổi vị trí và điều động gần 12.000 lượt công chức.

Nhiều ý kiến tại buổi làm việc cho thấy, thời gian tới, Bộ Tài chính cần tăng cường hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường giám sát việc thực thi công vụ để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục đấu tranh hiệu quả với tham nhũng Tiếp tục đấu tranh hiệu quả với tham nhũng Nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng trong thời gian tới Nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng trong thời gian tới Minh bạch để chống tham nhũng vặt Minh bạch để chống tham nhũng vặt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước