Kiên quyết đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 03/08/2014 22:14 GMT+7

Đại tướng, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang làm việc với Ban chuyên án tại Quảng Ninh. (Ảnh: CAND)

Trong buổi làm việc tại Quảng Ninh, Đại tướng, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Quảng Ninh cần kiên quyết đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sáng 3/8, phát biểu tại buổi làm việc với Ban chuyên án phá đường dây buôn lậu than từ Việt Nam sang Trung Quốc trên tàu Quang Phúc 08 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển 324, tỉnh Quảng Ninh, Đại tướng, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp tục khẩn trương khai thác đối tượng, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm và triệt để số đối tượng phạm tội, số tiếp tay, bảo kê cho tội phạm, đồng thời kiến nghị khắc phục kịp thời các sơ hở, lỏng lẻo trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng yêu cầu Tổng cục An ninh II, Tổng cục Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự, an toàn xã hội và công an tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn kỷ cương, pháp luật.

Ngày 28/7 vừa qua, các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an đã khám phá đường dây buôn lậu than từ Việt Nam sang Trung Quốc trên tàu Quang Phúc 08, bước đầu bắt giữ hàng chục đối tượng, trong đó có các đối tượng cầm đầu; thu giữ hàng trăm tấn than và nhiều tang vật, tài liệu khác liên quan đến vụ án.

Buôn lậu, gian lận thương mại không chỉ đơn giản là vấn đề trốn thuế mà còn phá hoại nền sản xuất trong nước, tác động xấu đến chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Trong 3 năm qua, riêng lực lượng cảnh sát kinh tế đã phát hiện, bắt giữ hơn 23.000 vụ buôn lậu, thu giữ hàng hóa trị giá hàng nghìn tỷ đồng nhưng chỉ khởi tố được hơn 3.800 vụ, nghĩa là chỉ khoảng 15%. Phần lớn chỉ bị xử phạt hành chính, dẫn tới tình trạng "nhờn" luật, buôn lậu bùng phát, hình thành nên những đường dây buôn lậu có tổ chức, quy mô lớn, khó kiểm soát, bất chấp những nỗ lực của các lực lượng chuyên trách.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước