Kiên quyết loại bỏ trường nghề kém chất lượng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/11/2018 14:43 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: ANTĐ)

VTV.vn - Sẽ kiên quyết loại bỏ các trường, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, không cho phép tuyển sinh nếu kiểm định không đạt chất lượng.

Đây là nội dung của Hội nghị triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức sáng nay (9/11) tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

Giai đoạn từ 2018 - 2020 sẽ kiểm định 50% các trường cao đẳng nghề trong cả nước, trong đó tập trung kiểm định 88 trường nghề được đầu tư chất lượng cao. Doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế như Hội đồng Anh và tổ chức GIZ-TVET sẽ cùng tham gia kiểm định theo các tiêu chuẩn quốc tế. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định đầu ra việc làm cho học viên sẽ quyết định chất lượng kiểm định và các trường phải đào tạo thực chất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước