Kiến trúc Việt 2012: Dấu ấn và tôn vinh

Bích Vân-Thứ ba, ngày 16/04/2013 14:55 GMT+7

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam, mới đây giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2012 đã được công bố.

Giải thưởng kiến trúc quốc gia là giải thưởng nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm kiến trúc xuất sắc trên toàn quốc, được tổ chức từ năm 1994 theo định kỳ 2 năm một lần.

Giải thưởng lần này quy tụ được 140 công trình, tác phẩm tham dự bao gồm 15 ấn phẩm, 24 đồ án quy hoạch – thiết kế đô thị và 101 công trình kiến trúc.

Dựa trên các tiêu chí:

- Tính sáng tạo trong nghệ thuật kiến trúc.

- Ý nghĩa xã hội và nhân văn của tác phẩm – công trình.

- Giá trị định hướng cho phát triển nền kiến trúc Việt Nam đương đại.

Hội đồng giải thưởng kiến trúc quốc gia 2012 đã trao 1 giải nhất, 5 giải nhì và 17 giải ba. Giải nhất thuộc về công trình Dolphin Plaza đặt tại Từ Liêm, Hà Nội. Một số công trình giải Nhì đã thể hiện được bản sắc kiến trúc Việt Nam đậm nét như bảo tàng Đắk lắk, Nhà hội nghị Đại Lải…

‘ Kiến trúc tại Dolphin Plaza, Từ Liêm, Hà Nội.

Hầu hết những công trình đều mang thông điệp nhất quán, hướng tới một nền kiến trúc xanh cho đô thị, nông thôn Việt Nam. Tuy vậy, theo nhận định của các chuyên gia, những công trình này vẫn chưa đạt đến kỳ vọng về Giải thưởng kiến trúc xanh kỳ này.

Lễ trao giải thưởng sẽ diễn ra vào ngày 24/4, bênh cạnh đó nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Hội kiến trúc sư Việt Nam tổ chức thêm nhiều hoạt động có ý nghĩa khác như: Liên hoan kiến trúc sư trẻ toàn quốc tổ chức tại Quảng Trị và Hội thảo về 25 năm giải thưởng Loa Thành - giải thưởng dành cho những đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên kiến trúc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước