Kinh tế Việt Nam đang trên đà tăng trưởng tích cực

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/10/2018 19:02 GMT+7

VTV.vn - Đi qua nửa chặng đường thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 2016 - 2020, các kết quả đạt được đều cho thấy, nền kinh tế Việt Nam đang trên đà tăng trưởng tích cực.

Chiều nay (22/10), các đại biểu Quốc hội đã nghe các Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019 và sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia; Báo cáo về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế; Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn; Báo cáo thực hiện chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia và báo cáo thấm tra của Quốc hội về những nội dung này

Báo cáo của Chính phủ nhấn mạnh: Đi qua nửa chặng đường thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 2016 - 2020, các kết quả đạt được đều cho thấy, nền kinh tế Việt Nam đang trên đà tăng trưởng tích cực. Trong số 5 nhóm mục tiêu tại Nghị quyết số 24 của Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế, có 4 nhóm mục tiêu liên quan đến cơ cấu lại ngân sách nhà nước và đầu tư công, cải thiện chất lượng tăng trưởng và cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, thị trường tài chính đạt kết quả khả quan. Tuy nhiên, báo cáo thẩm tra của Quốc hội cho rằng: bên cạnh các kết quả đạt được, nhóm mục tiêu về cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã khó đạt được đến năm 2020 nếu không có giải pháp đẩy nhanh.

Vào cuối giờ chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đọc tờ trình giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Theo kế hoạch, sáng mai (23/10), Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín. Chiều mai, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ trước Quốc hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước