Kon Tum: Rừng giao khoán bị hủy hoại nghiêm trọng

Đình Chiểu (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 27/05/2016 15:09 GMT+7

VTV.vn - Nhiều diện tích rừng giao khoán cho người dân quản lý trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đang bị lâm tặc tàn phá và hủy hoại nghiêm trọng.

Toàn bộ diện tích rừng bị tàn phá đã được giao khoán cho các hộ gia đình và cộng đồng của 3 làng Kon Kum, Tu Rằng và Tu Ma, xã Măng Cành, huyện Kon Plông quản lý và bảo vệ từ năm 2011. Đại diện lãnh đạo xã Măng Cành cho biết, do thời gian qua, người dân vào rừng khai thác gỗ về làm nhà văn hóa, nhà đại đoàn kết nên lâm tặc lợi dụng khai thác gỗ trái phép.

Đến nay, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã giao khoán rừng cho gần 1.100 hộ dân và 41 cộng đồng người dân quản lý và bảo vệ với diện tích trên 46.000 hecta rừng các loại. Trong khi một số địa phương giữ được rừng sau khi giao khoán cho dân quản lý bảo vệ thì tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, rừng sau khi giao khoán lại ngày càng bị thu hẹp. Rõ ràng, công tác quản lý bảo vệ rừng ở địa phương này đang tồn tại nhiều vấn đề cần khắc phục.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ khóa:

Kon Tum, Rừng

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước