Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV: Dành 3 ngày để chất vấn các thành viên Chính phủ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/10/2017 20:53 GMT+7

VTV.vn - Tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ tiếp tục dành thời gian 3 ngày để chất vấn các thành viên của Chính phủ.

Ngày mai (23/10), Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV sẽ chính thức khai mạc. Trong khoảng 1 tháng làm việc, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 6 dự án luật, 12 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án luật khác, trong đó có một số dự án luật quan trọng như: Luật Quản lý nợ công, Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

Bên cạnh công tác lập pháp, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn luôn là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm nhất của cử tri.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ tiếp tục dành thời gian 3 ngày để chất vấn các thành viên của Chính phủ. Do là kỳ họp cuối năm nên dự kiến Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn tại nghị trường Quốc hội.

Theo dõi kỳ họp Quốc hội vài năm trở lại đây, có thể thấy, mỗi kỳ đều có những điểm mới, theo hướng đáp ứng nhu cầu của cử tri cả nước được nắm bắt thông tin và tham gia giám sát các vấn đề quan trọng của quốc gia.

Ở kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, trong khoảng 26 ngày làm việc, Quốc hội dự kiến bố trí 11 ngày truyền hình trực tiếp, nghĩa là thời lượng truyền hình trực tiếp sẽ nhiều hơn mọi năm.

Theo Văn phòng Quốc hội, tại cuộc họp báo mới đây, kỳ họp này có những nội dung lần đầu tiên được truyền hình trực tiếp, đều là vấn đề cử tri sẽ rất quan tâm, như vấn đề phòng chống tham nhũng hay vấn đề phân bổ ngân sách nhà nước (sử dụng tiền thuế của người dân thế nào cho hiệu quả)… Quan điểm của Quốc hội cho rằng, những nội dung quan trọng này cần được truyền hình trực tiếp để cử tri giám sát Quốc hội và Chính phủ.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về nhân sự cấp cao đối với các chức danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ. Cũng có thể Quốc hội kỳ này sẽ xem xét tư cách đại biểu Quốc hội của bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, người vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo, bởi theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc hiện các cơ quan chức năng đang xem xét những vấn đề cụ thể và sau đó sẽ báo cáo ra Quốc hội.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV: Sẽ phê chuẩn việc bổ nhiệm đối với một số chức danh Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV: Sẽ phê chuẩn việc bổ nhiệm đối với một số chức danh

VTV.vn - Quốc hội sẽ xem xét, bỏ phiếu phê chuẩn việc miễn nhiệm và phê chuẩn việc bổ nhiệm đối với chức danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước