Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV: Nội dung làm việc ngày 1/6

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/06/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo chương trình, sáng nay (1/6), Quốc hội họp phiên toàn thể thảo luận dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch.

Phiên họp buổi sáng 1/6:

 - Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch. 

 - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch.  

Phiên họp buổi chiều 1/6:

Nội dung 1:

- Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Chăn nuôi.

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Chăn nuôi.

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

- Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

- Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

Trước đó, chiều 31/5, thảo luận về Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ sự quan tâm với đề xuất đánh thuế 45% với tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp.

Bên cạnh các ý kiến tán thành, không ít đại biểu lại cho rằng nếu quy định như vậy có nghĩa là hợp pháp hóa số tài sản không giải trình được và đề nghị nếu chứng minh được đó là tài sản tham nhũng thì cần phải tịch thu và xử lý hình sự.

Cần thiết phải mở rộng quy định phòng chống tham nhũng khu vực tư nhân Cần thiết phải mở rộng quy định phòng chống tham nhũng khu vực tư nhân Trình Quốc hội Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) Trình Quốc hội Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) Phòng chống tiêu cực, tham nhũng: Tại sao “trên nóng, dưới lạnh”? Phòng chống tiêu cực, tham nhũng: Tại sao “trên nóng, dưới lạnh”?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước