Kỷ niệm 1.076 năm ngày mất của Đức Vương Ngô Quyền

Nguyễn Thắng (Đài PT-TH Hải Phòng)-Thứ ba, ngày 11/02/2020 20:25 GMT+7

Khu di tích Bạch Đằng Giang là nơi diễn ra lễ kỷ niệm 1.076 năm ngày mất của Đức Vương Ngô Quyền.

VTV.vn - Buổi lễ diễn ra sáng 11/2, tại Khu di tích Bạch Đằng Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Buổi lễ tri ân công lao to lớn của Đức Vương Ngô Quyền, người đã làm nên Chiến thắng Bạch Đằng lịch sử năm 938, chấm dứt 1.000 năm Bắc thuộc; mở ra thời kỳ xây dựng đất nước độc lập.

Nằm trong quần thể khu di tích Bạch Đằng Giang, đền thờ Đức Ngô Vương Quyền là nơi tôn vinh các bậc tiền nhân, tưởng nhớ những chiến công hiển hách của ông cha/ trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

Kết quả khai quật bãi cọc Cao Quỳ gắn với chiến thắng Bạch Đằng 1288 Kết quả khai quật bãi cọc Cao Quỳ gắn với chiến thắng Bạch Đằng 1288

VTV.vn - Bãi cọc Cao Quỳ được phát lộ tại Thủy Nguyên, Hải Phòng là minh chứng quan trọng cho tầm thao lược quân sự tài tình của quân dân nhà Trần gắn với chiến thắng Bạch Đằng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước