Kỳ thị - Rào cản trong phát hiện, phòng chống HIV/AIDS

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/12/2017 14:59 GMT+7

VTV.vn - Sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV là rào cản lớn trong việc phát hiện, ngăn chặn sự lây nhiễm “căn bệnh thế kỷ” ở nước ta.

Ở Việt Nam, chủ đề tháng hành động phòng chống HIV/AIDS năm nay được chọn là "Xét nghiệm HIV sớm - Hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020".

Hiện tỷ lệ xét nghiệm HIV trong nhóm đối tượng có nguy cơ cao mới chỉ đạt 50%. Vì vậy, mỗi năm, Việt Nam vẫn có khoảng hơn 10.000 người nhiễm HIV mới và còn rất nhiều người trong nhóm nguy cơ cao không chịu đi xét nghiệm, nguyên nhân là do sự kỳ thị, phân biệt đối xử trong cộng đồng.

Cán bộ tại Trạm y tế phường Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, không phải ai cũng dám đến làm xét nghiệm, nhất là tại trạm y tế, vì họ lo ngại bị biết danh tính.

Từ đầu năm đến nay, trạm y tế này đã phát hiện ra 3 người nhiễm HIV. Họ được xét nghiệm nhanh, có kết quả sau 15 phút. Tất cả đều được giữ bí mật về danh tính.

Để có thể phát hiện sớm người nhiễm HIV, Hà Nội đã mở rộng diện sàng lọc HIV tại các xã, phường và kết hợp với các tổ chức phi chính phủ thực hiện xét nghiệm HIV tại cộng đồng. Đặc biệt là của các nhóm đồng đẳng, qua đó, đã phát hiện ra hơn 1.300 người nhiễm HIV.

Ước tính, có khoảng 50.000 người Việt Nam nhiễm HIV mà chưa biết. Vì vậy, vượt qua rào cản kỳ thị, xét nghiệm sớm HIV chính là góp phần bảo vệ sức khỏe cho người có H, đồng thời tránh lây lan cho cộng đồng.

Tương lai nào cho người mắc HIV/AIDS tại Việt Nam? Tương lai nào cho người mắc HIV/AIDS tại Việt Nam?

VTV.vn - Khi các nguồn viện trợ cho điều trị HIV/AIDS dần kết thúc vào năm 2019, người bệnh và cả ngành y tế Việt Nam phải "tự lực cánh sinh" trong việc điều trị căn bệnh thế kỷ...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước