Ký ức qua phiên chợ chiến khu

Tấn Hiền (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 30/04/2017 17:50 GMT+7

VTV.vn - Chợ phiên Chiến khu xưa được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 42 năm ngày đất nước thống nhất.

Chợ phiên Chiến khu xưa là ý tưởng độc đáo của Ban Liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai. Chợ được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 42 năm ngày đất nước thống nhất.

Trong những bộ quân phục nhuốm màu thời gian, những ca khúc của một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước được các cựu binh say sưa thể hiện. Trong những khoảng lắng là những câu chuyện về đồng đội ngày xưa ai còn, ai mất. Được sống lại những tháng năm của tuổi thanh xuân, tuy gian khó nhưng luôn đong đầy tình yêu của thương đồng chí, đồng đội. Với họ, thời gian đó như chỉ mới hôm qua.

Những món ăn của ngày xưa các cựu binh nhắc đến là một phần trong hoạt động của phiên chợ chiến khu, ý tưởng của Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai. Từ măng le rừng, cá suối nướng, canh rau tàu bay, lá nhút, những vật phẩm thường xuất hiện trong các bữa ăn hàng ngày nơi chiến khu xưa được bày bán tại chợ phiên độc đáo này. 42 món ăn, tượng trưng cho 42 năm ngày thống nhất đất nước. Bằng những món ăn và cả cách thức mua bán độc đáo, cộng với những vật dụng, trang phục của những người tham gia đã tạo nên một không gian vừa đủ để hoài niệm lại một thời gian khó nhưng hào hùng của những năm kháng chiến.

Phiên chợ Chiến khu xưa đã tái hiện thành công một phần cuộc sống của những thế hệ đi trước, một cách để ôn lại quá khứ vô cùng độc đáo. Không những thế, đây còn là cách chuyển tải thông điệp cho thế hệ trẻ hiểu rõ hơn và biết trân trọng những giá trị của nền độc lập dân tộc như ngày hôm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước