“Lai Châu cần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế”

Đài PT-TH Lai Châu-Thứ tư, ngày 20/03/2019 19:42 GMT+7

Toàn cảnh buổi làm việc.

VTV.vn - Đó là yêu cầu của Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trong buổi làm việc với tỉnh Lai Châu.

Hôm nay (20/3), làm việc với tỉnh Lai Châu về kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương khóa XI về công tác dân tộc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương này trong cụ thể hóa Nghị quyết của trung ương thành các chương trình hành động cụ thể. Nhiều chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo tại khu vực này đạt kết quả tích cực. Đến nay, 100% số xã trong vùng đã có đường ô tô đến trung tâm, điện lưới quốc gia, trạm y tế; đời sống nhân dân vùng dân tộc, đặc biệt là khu vực đồng bào dân tộc Mông ngày một được nâng lên.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng lưu ý sắp tới tỉnh Lai Châu cần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lựa chọn các mục tiêu ưu tiên để tiếp tục kéo giảm khoảng cách phát triển giữa vùng đồng bào dân tộc với các tỉnh ở miền xuôi.

Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai cũng đã tới thăm tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Lai Châu cần tập trung phát triển các cây trồng chủ lực Lai Châu cần tập trung phát triển các cây trồng chủ lực

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý Lai Châu cần tập trung phát triển các cây trồng chủ lực như chè, cao su, táo mèo, mắc ca.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước