Lái xe gây tai nạn tại Đăk Lăk có sử dụng ma túy

Anh Phương, Tấn Hiền (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 03/10/2014 05:26 GMT+7

Tài xế Trần Thế Nam vẫn trong tình trạng hôn mê. (Ảnh: VOV)

Theo thông tin mới nhất về vụ tai nạn nghiêm trọng tại Đăk Lăk ngày 01/10 vừa qua, kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy, tài xế gây tai nạn dương tính với ma túy.

Bác sĩ Nguyễn Đại Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk đã khẳng định thông tin trên vào sáng 02/10. Tuy nhiên, chưa thể xác định thời điểm tài xế chích ma túy là trước hay sau khi lái xe.

Đến thời điểm này, ngoài hai nạn nhân tử vong tại chỗ, còn có 11 người là lái xe và hành khách trên chiếc xe 47B- 00488 bị thương đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk, trong đó có 5 người bị thương nặng.

Riêng lái xe Trần Thế Nam hiện đang trong tình trạng bất tỉnh, đa chất thương, đặc biệt vùng đầu.

Trước đó, một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng đã xảy ra vào chiều 01/10/2014 trên Quốc lộ 14, thuộc địa phận tỉnh Đăk Lăk. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban An toàn giao thông Quốc gia đã có công điện yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước