Lấn chiếm đất rừng dọc Quốc lộ 29

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 30/03/2019 06:01 GMT+7

Nhiều cây rừng bị đốn hạ (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tình trạng chặt phá, xâm chiếm đất rừng trái pháp luật đang diễn ra phức tạp tại những cánh rừng ven Quốc lộ 29, nối tỉnh Phú Yên với Đắk Lắk.

Thống kê từ cuối tháng 2 đến nay, hơn 19ha rừng đã bị phá hoại ở khu vực giáp ranh giữa xã Cư M'lan, huyện Ea Súp và xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Còn tại khu vực rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Buôn Đôn quản lý cũng đã xảy ra hai vụ phá rừng, thiệt hại gần 3ha.

Tình trạng người dân lén lút mua bán, sang nhượng đất rừng trái phép vẫn diễn ra phổ biến, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc xử lý.

Hà Nội sẽ xử lý dứt điểm sai phạm đất rừng Sóc Sơn Hà Nội sẽ xử lý dứt điểm sai phạm đất rừng Sóc Sơn

VTV.vn - Tại phiên giải trình trước HĐND TP Hà Nội ngày 25/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định thành phố sẽ xử lý dứt điểm những vi phạm đất rừng tại Sóc Sơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước