Phá rừng, chiếm đất trồng keo: Hoạt động trái phép diễn ra công khai

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/01/2019 09:50 GMT+7

VTV.vn - Thay vì tố cáo đối tượng phá rừng, UBND xã Tân Lợi, huyện Đông Hỷ, Thái Nguyên lại định hướng cho phép khai thác diện tích keo trồng bất hợp pháp.

14 ha rừng phòng hộ Ngàn Me bị phá 8 năm trước nay đã trở thành một rừng keo. Để chuẩn bị cho việc khai thác, 1,5km đường đã được mở ngay trong lõi rừng phòng hộ mà không bị lực lượng chức năng nào ngăn chặn. Không chỉ diện tích này, nhiều diện tích rừng phòng hộ khác đang được ngấm ngầm chặt phá theo kịch bản cũ. Keo lại được ngấm ngầm trồng.

Được biết, cách đây 3 tháng, để tạo điều kiện cho việc khai thác gỗ tại 14 ha rừng phòng hộ, một biên bản đã được lập trong đó xác định chỉ có trên 2 ha rừng keo nằm trong diện tích rừng phòng hộ chứ không phải 14 ha như người dân tố cáo. Nhưng biên bản này đã không được các thành viên trong tổ bảo vệ rừng là các trưởng xóm xác nhận do nhận thấy kết luận này quá bất thường.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra thực trạng rừng phòng hộ. Đồng thời sẽ xem xét trách nhiệm của các bên liên quan, đặc biệt với chủ rừng là UBND xã Tân Lợi trong việc buông lỏng quản lý cả rừng phòng hộ cũng như rừng sản xuất.

Rừng phòng hộ Ngàn Me “bỗng biến thành” rừng sản xuất Rừng phòng hộ Ngàn Me “bỗng biến thành” rừng sản xuất

VTV.vn - Thời gian qua, rừng phòng hộ đầu nguồn Ngàn Me (xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) bị tàn phá nghiêm trọng và biến thành rừng sản xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước