Lần đầu tiên trưng bày 16 bảo vật quốc gia Việt Nam

Nguyệt Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 10/01/2017 09:54 GMT+7

Mộ thuyền Việt Khê. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Ngày 10/1, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Hà Nội), 16 bảo vật quốc gia lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng.

Trong 16 bảo vật quốc gia này có trống đồng Ngọc Lũ với niên đại khoảng 2.000 - 2.500 năm, đây là trống đẹp nhất và nguyên vẹn nhất trong các trống đồng Đông Sơn được phát hiện. Mộ thuyền Việt Khê cũng được trưng bày trong dịp này. Mộ thuyền được tìm thấy trong một nhóm mộ tang gồm 5 mộ. Tuy nhiên, mỗi mộ này chỉ có trên 100 hiện vật.

Hoạt động trưng bày bảo vật quốc gia Việt Nam cũng sẽ giới thiệu tới công chúng các tài liệu khoa học liên quan như: bản vẽ, bản dập hoa văn, hình ảnh minh họa..., đồng thời sử dụng những kỹ thuật hiện đại trong việc trình chiếu các clip về quá trình phát hiện, nghiên cứu, ý kiến đánh giá của các chuyên gia về giá trị các bảo vật quốc gia trong trưng bày.


2 cổ vật Chăm Pa quý hiếm được công nhận là bảo vật quốc gia 2 cổ vật Chăm Pa quý hiếm được công nhận là bảo vật quốc gia Đề nghị công nhận súng thần công thành Điện Hải là bảo vật quốc gia Đề nghị công nhận súng thần công thành Điện Hải là bảo vật quốc gia Lỗ hổng trong công tác bảo vệ cổ vật Lỗ hổng trong công tác bảo vệ cổ vật
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước