Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng năm học mới

Ngọc Thành-Thứ sáu, ngày 05/09/2014 19:20 GMT+7

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2014 - 2015, hôm nay (5/9), các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ khai giảng tại một số trường trong cả nước.

Nói chuyện thân mật với đội ngũ giáo viên và các em học sinh Trường THCS Nam Từ Liêm, Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt nam Nguyễn Thiện Nhân đã biểu dương những kết quả dạy và học của nhà trường, đồng thời nhấn mạnh trước yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 đòi hỏi ngành giáo dục thủ đô nói chung và trường Nam Từ Liêm nói riêng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thi đua dạy tốt, học tốt và quản lý tốt.

Đánh trống khai trường và phát biểu với thầy trò trường THPT Chuyên Bắc Ninh, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị ngành Giáo dục tỉnh Bắc Ninh và thầy trò Trường Chuyên Bắc Ninh cần tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục toàn diện lành mạnh, khuyến khích khả năng tự học, tính tự lập, tích cực chủ động sáng tạo, phát triển tư duy trong học tập, tạo thói quen nghiên cứu khoa học để kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ngang tầm với các trường chất lượng cao trong cả nước.

Phát biểu tại Lễ khai giảng trường tiểu học thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiếp tục nổ lực phấn đấu, thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục nhằm phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập”. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó của Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ.

Tới dự lễ khai giảng của trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nhấn mạnh: Giáo dục và đào tạo có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế theo chiều sâu tri thức và hội nhập quốc tế của đất nước. Phó Thủ tướng mong muốn Quảng Ninh tiếp tục phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác “Dù khó khăn đến đâu vẫn phải tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt”. Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, rèn luyện toàn diện cho học sinh.

Chia sẻ những nỗ lực vượt khó của thầy và trò trường trung học phổ thông Pleiku, tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Gia Lai là địa phương có đến 1/3 số học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, các cấp, ngành, các thầy cô giáo cần phải quan tâm tạo điều kiện cho học sinh người dân tộc thiểu số để các em có cơ hội nâng cao tri thức, làm hành trang để lập thân, lập nghiệp sau này, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước