Lao động di cư: Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng

Phương Thanh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 11/04/2018 18:55 GMT+7

VTV.vn - Nhiều cô gái trẻ mong muốn di cư lập nghiệp để đổi đời nhưng thực tế lại phải đối mặt với biết bao khó khăn của cuộc sống xa gia đình khiến đời sống vô cùng bấp bênh.

Có lẽ vì rất nhiều những khó khăn của cuộc sống công nhân khiến nhiều người muốn bứt ra học nghề và làm một công việc khác, tìm một hướng đi mới cho cuộc sống của mình. 

Chị Mai Thị Dung là một ví dụ. Nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức, chị Dung đã mở một cửa hàng cắt tóc tại huyện Đông Anh.

Tuy chưa ổn định nhưng thu nhập từ cửa hàng cũng đủ để hai mẹ con sinh sống. Điều quan trọng nhất là chị có thể dành nhiều thời gian hơn cho con.

Phụ nữ Việt Nam tham gia lao động cao nhất nhì thế giới Phụ nữ Việt Nam tham gia lao động cao nhất nhì thế giới Báo động tình trạng sa thải lao động nữ trên 35 tuổi Báo động tình trạng sa thải lao động nữ trên 35 tuổi Gia tăng thất nghiệp ở lao động nữ Gia tăng thất nghiệp ở lao động nữ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước