Lao động nông thôn vất vả mưu sinh sau dịch bệnh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/05/2020 09:33 GMT+7

VTV.vn - Cuộc sống, thu nhập của nhiều lao động bị ảnh hưởng, đặc biệt là LĐNT. Để có tiền trang trải cuộc sống trong bối cảnh mới, họ phải xoay xở mọi cách để mưu sinh.

Hơn 3 tháng qua, chưa bao giờ anh Nguyễn Văn Thắng (xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) mong đợi thông báo gọi đi làm như hiện nay. 1 tuần hết giãn cách xã hội nhưng khách sạn nơi anh Thắng phục vụ vẫn chưa tuyển dụng lại. Liên hệ khắp nơi nhưng tìm việc ở thời điểm này là quá khó khăn. Trong lúc đợi chờ thì ruộng ngô sẽ là chiếc phao cứu cả gia đình.

Không chỉ người lao động mất việc làm mà nhiều cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ cũng lao đao vì dịch. Trại nuôi cá giống của anh Nguyễn Huy Tính (xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) hơn 2 tháng qua doanh số không bán nổi 10%. Cá càng lớn thì thức ăn càng tốn, chi phí phát sinh cao mà nguồn thu thì sụt giảm. Thêm 1 tháng tình trạng như hiện tại thì nguy cơ phá sản là khó tránh khỏi.

Theo khảo sát của Tổng cục Thống kê, số lao động chịu ảnh hưởng mất công ăn việc làm do dịch bệnh trong ngành nghề chế biến, chế tạo khoảng 1,1 triệu người, ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống khoảng 740.000 người. Trong số đó 60% vẫn chưa đi làm lại sau giãn cách xã hội như trường hợp của anh Thắng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước