Lao động trở về từ Libya được hỗ trợ cao nhất 7,5 triệu đồng/người

Linh Chi -Thứ tư, ngày 13/08/2014 06:23 GMT+7

Lao động từ Libya về nước trưa 10/8. Ảnh: Vnexpress

Đó là một nội dung trong quyết định vừa được Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ký về việc hỗ trợ người lao động phải về nước trước hạn do tình hình bất ổn tại Libya.

Theo đó, những lao động mà chủ sử dụng lao động không có khả năng chi trả sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí mua vé máy bay về nước.

Ngoài ra, các lao động có thời gian đi làm việc tại Libya tính đến ngày 15/7 cũng được hỗ trợ theo các mức từ 1 đến 7,5 triệu đồng tùy vào thời gian làm việc.

Quyết định này cũng quy định doanh nghiệp phải có trách nhiệm thống kê rõ tổng số tiền hỗ trợ, số tiền hỗ trợ người lao động, số tiền hỗ trợ mua vé máy bay, số tài khoản, tên tài khoản và ngân hàng nơi mở tài khoản… kèm theo danh sách người lao động và hồ sơ, chứng từ, hộ chiếu của lao động.

Thời hạn doanh nghiệp thực hiện hỗ trợ trong vòng 45 ngày kể từ khi nhận được kinh phí hỗ trợ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước