Lắp đặt máy lọc nước mặn ở 6 tỉnh miền Tây

Thế Hà, Ngọc Minh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 31/05/2016 15:13 GMT+7

VTV.vn - Sáng 31/5, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tiến hành lắp đặt hệ thống máy lọc nước mặn, để cứu hạn cho người dân ở một số địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nhất tại 6 tỉnh miền Tây.

Hệ thống máy lọc nước áp dụng công nghệ của Đức. Theo đó, nước mặn được đưa vào theo các đường ống, sau khi trải qua xử lý, nước ngọt sẽ được trữ trong các hệ thống bể chứa để người dân sử dụng.

Kết quả kiểm nghiệm bằng máy đo nồng độ phèn cho thấy, nước nhiễm mặn sau khi trải qua hệ thống máy lọc, đã cho chất lượng tương đương với nước uống đóng chai. Mỗi ngày hệ thống máy lọc được khoảng 6.000 lít nước, đáp ứng nhu cầu sử dụng của khoảng 300 gia đình.

Trông về đâu khi trời băng giá, đất nhiễm mặn? Trông về đâu khi trời băng giá, đất nhiễm mặn?

Trông lên trời, trời không mưa. Trông đất, đất hạn hán. Trông về hướng biển trên bản đồ ngập mặn, thấy một quầng đỏ đọc rộng hàng chục km bao bọc bờ biển Đồng bằng sông Cửu Long.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước