Lễ khai mạc Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI ấn tượng và đặc sắc

Thùy An-Thứ bảy, ngày 24/09/2016 16:24 GMT+7

VTV.vn - Chiều tối qua( 23/9), tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia đã chính thức diễn ra Lễ khai mạc Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI năm 2016.

Với sự đa tôn giáo và đan xen giữa những nét truyền thống cùng văn hóa đương đại, nước chủ nhà Malaysia đã tổ chức buổi Lễ khai mạc ấn tượng và nhiều ý nghĩa.

Với chủ đề "Kỹ năng nghề cho một tươi lai tươi sáng", Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI đã thể hiện tầm quan trọng ngày một lớn hơn của những lao động lành nghề trong thị trường lao động.

Lễ khai mạc Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI ấn tượng và đặc sắc - Ảnh 1.

Nước chủ nhà Malaysia đã tổ chức buổi lễ khai khai mạc ấn tượng và nhiều ý nghĩa.

Tham dự Lễ khai mạc Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI có sự góp mặt của ông Simon Bartley - Chủ tịch kỹ năng nghề thế giới, ông Yb Dato Sri Richarrt Riot Anak Jaem - Bộ trưởng Bộ phát triển nguồn nhân lực Malaysia, ông Phạm Cao Phong - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia. Đoàn Việt Nam do PGS.TS Cao Văn Sâm - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề làm trưởng đoàn.

Theo thống kê, Việt Nam là đoàn có số lượng thí sinh tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI đông thứ 2, chỉ sau đoàn nước chủ nhà Malaysia. Với cờ đỏ sao vàng cùng tiếng hô vang Việt Nam - Chiến thắng, đoàn Việt Nam đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong Lễ khai mạc Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI.

Lễ khai mạc Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI ấn tượng và đặc sắc - Ảnh 2.

Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI với 44 thí sinh ở 22 nghề

Đáng chú ý, Chuyên gia Nguyễn Quang Huy - Nghề lắp đặt điện và thí sinh Lê Thị Thùy Linh - Nghề dịch vụ nhà hàng đã vinh dự được tham dự đoàn Tuyên thệ tại Lễ Khai mạc.

Tại Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI, đoàn Việt Nam đăng ký dự thi kì thi tay nghề ASEAN 2016 ở 22 nghề với 44 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn qua nhiều vòng thi loại và kiểm tra. Tại kì thi năm 2014, đoàn Việt Nam đã có thành tích rất ấn tượng giành 16 HCV, 7 HCB, 7 HCĐ.

Bên lề Lễ khai mạc, một thông tin rất đáng chú ý liên quan tới Kỳ thi tay nghề ASEAN cũng đã được công bố. Theo đó, Hội nghị Ủy ban Tổ chức họp từ 22-23/9 cho biết đã lựa chọn Thái Lan và Singapore là hai nước đăng cai kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2018 và 2020.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước