Lo lắng khi con làm việc ở nước ngoài có dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/03/2020 10:34 GMT+7

VTV.vn - Lo lắng là tâm trạng chung của nhiều gia đình có con đi xuất khẩu lao động khi biết nơi con em họ làm việc có người nhiễm COVID-19.

Nhiều gia đình đã tính đến chuyện yêu cầu con em trở về nhưng quyết định này cần phải sáng suốt dựa trên những thông tin từ vùng dịch tại các nước.

Hai lần vào giờ nghỉ giữa ca và buổi tối là lúc bà Thúy (xóm Xuân Đài, thị trấn Hùng Sơn, Thái Nguyên) gọi cho con gái tại Hàn Quốc để hỏi thăm khỏe và cung cấp thông tin phòng dịch COVID-19 ở quê nhà. Ban đầu bà Thúy đã vô cùng lo lắng về tình hình sức khỏe của con nhưng qua các cuộc điện thoại nói chuyện bà đã yên tâm hơn. Theo con bà, công ty ở xa vùng dịch và tất cả vẫn đi làm bình thường.

Khi biết Hàn Quốc có dịch và vùng con mình làm việc có 180 người nhiễm, ông Lợi (thị trấn Hùng Sơn, Thái Nguyên) ngay lập tức gọi điện thoại cho người con trai thứ hai. Con ông cho biết ở Hàn Quốc phòng dịch rất nghiêm ngặt nên ông Lợi cũng yên tâm.

Sau những lo lắng ban đầu, nhiều gia đình đã động viên con em mình yên tâm ở lại làm việc và tuân thủ đúng các quy định phòng dịch của nước sở tại để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Lắp đặt trạm rửa tay dã chiến chống dịch COVID-19 Lắp đặt trạm rửa tay dã chiến chống dịch COVID-19 VIDEO hướng dẫn sinh động trẻ nên và không nên làm trong mùa dịch COVID-19 VIDEO hướng dẫn sinh động trẻ nên và không nên làm trong mùa dịch COVID-19 Vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ  quán bar Buddha (Quận 2, TP.HCM) Vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ quán bar Buddha (Quận 2, TP.HCM)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước