Lời kể của các thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 may mắn thoát nạn

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 10/11/2014 14:30 GMT+7

Khi các thuyền viên đang nằm nghỉ dưới phòng thì nghe thấy tiếng đâm va lớn, tất cả lấy được áo phao, lao lên boong tàu. Khoảng 1-2 phút sau, tàu chìm hẳn.

Ba thuyền viên được cứu trong vụ chìm tàu Phúc Xuân 68 gồm: Anh Nguyễn Văn Hậu, máy trưởng Hà Hồng Thái và thủy thủ Lê Xuân Rự đã về đến đất liền an toàn vào khoảng 17h30 ngày 9/11. Theo lời kể của ba thuyền viên may mắn, khi họ đang nằm nghỉ dưới phòng thì nghe thấy tiếng đâm va cực lớn. Tất cả lấy được áo phao rồi lao lên boong, chạy về phía cabin tàu. Khoảng 1-2 phút sau, tàu chìm hẳn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước