Long An quyết nói “không” với nhiệt điện than

Nguyệt Hà - Thanh Bình - Hồng Việt (VTV9)-Thứ hai, ngày 15/10/2018 10:21 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều lần lấy ý kiến người dân và chuyên gia, một lần nữa chính quyền tỉnh Long An giữ quan điểm không muốn thực hiện dự án nhiệt điện than trên địa bàn.

Theo quy hoạch, tại tỉnh Long An sẽ có 2 dự án nhiệt điện dự kiến vận hành trong năm 2025 và năm 2027. Cả 2 nhà máy này sẽ được xây dựng tại xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước. Tuy nhiên, tỉnh Long An sẽ không thực hiện dự án nhiệt điện than, thay vào đó, tỉnh đề xuất chuyển sang nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng nhập khẩu.

Trong một công văn phản hồi mới đây, Bộ Công thương cho rằng chưa có đủ cơ sở phê duyệt quy hoạch nhiệt điện sử dụng khí hóa lỏng nhập khẩu tại tỉnh Long An vì 2 lý do. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của các chuyên gia, vẫn có thể khắc phục được để thực hiện dự án nhiệt điện khí hóa lỏng nhập khẩu tại tỉnh này.

Áp lực đảm bảo năng lượng điện phục vụ phát triển kinh tế buộc các cơ quan quản lý phải lựa chọn những phương thức làm dự án để mang lại điện giá rẻ, giúp tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, quốc gia. Tuy nhiên, khi triển khai các dự án nhưng chưa cân nhắc thấu đáo, những ảnh hưởng cho môi trường là không thể phục hồi và cái giá phải trả đôi khi còn lớn hơn nhiều.

Được biết, tỉnh Bạc Liêu đã từng từ chối nhiệt điện than và hiện địa phương này đã có dự án điện gió. Tỉnh Long An hiện đã có 3 dự án điện năng lượng mặt trời đang được triển khai.

Nỗi lo ô nhiễm bãi chứa tro, xỉ than của nhà máy nhiệt điện Nỗi lo ô nhiễm bãi chứa tro, xỉ than của nhà máy nhiệt điện

VTV.vn - Người dân tỉnh Trà Vinh lo lắng trước nguy cơ ô nhiễm khi số lượng tro, xỉ tồn của Nhà máy Nhiệt điện Duyên hải Trà Vinh đã chiếm khoảng 60% diện tích bãi chứa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước