Lũ ở ĐBSCL đã thay đổi quy luật?

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 14/09/2019 22:45 GMT+7

VTV.vn - Trong những năm gần đây, lũ ở ĐBSCL không còn cao và đẹp như trước nữa, cuộc sống của người dân trở nên bấp bênh hơn.

Thực tế là lũ thấp giờ đây đã trở nên phổ biến hơn ở ĐBSCL. Tính từ năm 2008 đến nay, có tới 7 năm lũ thấp.

ĐBSCL nằm ở hạ lưu sông Mekong. 89% lượng nước đổ về đây là từ thượng nguồn. Theo đánh giá của Ủy hội sông Mekong, đến năm 2040, khi tất cả đập và hồ chứa thủy điện dự kiến trên dòng chính đi vào hoạt động, xác suất có lũ lớn vượt báo động 3 ở Đồng bằng sông Cửu Long chỉ còn 1%, tức là 100 năm mới xảy ra một lần. Trong khi đó, lũ nhỏ, lũ thấp khiến cho đất đai bạc màu, giảm năng suất trên cánh đồng và tăng chi phí sản xuất đầu vào. Những tác động ấy đã có thể nhìn thấy rõ ngay từ bây giờ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước