Lừa đảo ở nông thôn: Không mới, nhưng vẫn "nóng"

Đức Thắng (TCKD)-Thứ ba, ngày 16/12/2014 09:54 GMT+7

Mua hàng tặng quà khuyến mại giá trị cao - hình thức lừa đảo không mới nhưng ở nhiều vùng nông thôn, người dân vẫn bị lừa một cách ngoạn mục.

Mua bếp từ được tặng tủ lạnh, tivi… đó là kịch bản mà ba kẻ lừa đảo đã thực hiện với nhiều hộ dân ở Khánh Hòa.

Lừa đảo về tín dụng luôn là vấn đề nóng ở các vùng nông thôn khi những kẻ lừa đảo thường đưa ra mức lãi suất rất cao, lên đến 30-40%. Tháng 11 vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt đối tượng Nguyễn Thị Hương vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2012 đến 2014, đối tượng đã huy động vốn của hơn 50 hộ dân với số tiền lên tới 6 tỉ đồng.

Trong các hình thức lừa đảo thì nghiêm trọng nhất là lừa mua bán người. Trong nửa đầu năm nay, công an các địa phương đã xử lý 201 vụ mua bán người mà phần nhiều xảy ra ở các vùng nông thôn, đặc biệt là vùng miền núi giáp biên giới. Những mất mát về tài sản có thể lấy lại được, những vết thương trên cơ thể có thể lành lại, nhưng những nỗi đau về tinh thần mà những người bị lừa bán phải chịu đựng sẽ luôn là nỗi ám ảnh khôn nguôi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước