Lũng Cò - Sân bay quốc tế đầu tiên của Việt Nam

Phương Anh - Văn Việt (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ sáu, ngày 02/09/2016 05:01 GMT+7

VTV.vn - Sân bay quốc tế đầu tiên của Cách mạng Việt Nam đã có từ 70 năm trước, đó là Sân bay Lũng Cò nay thuộc xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương,TP.Tuyên Quang.

Sân bay này được xây dựng với mục đích đón máy bay đồng minh Mỹ tiếp viện thuốc men, vũ khí, trang thiết bị cho quân ta tại chiến khu Việt bắc.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mới quý vị cùng ghé thăm sân bay Lũng Cò để ôn lại trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam.


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

sân bay

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước