Lý do nào khiến tình trạng xâm hại tình dục trẻ em gia tăng tại Việt Nam?

Phan Hằng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 18/03/2017 20:37 GMT+7

VTV.vn - Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam, việc giữ im lặng là lý do lớn nhất khiến các vụ xâm hại trẻ em vẫn tiếp tục diễn ra ngày càng nhiều.

Trong vòng 5 năm qua, theo ước tính đã có tới 5.000 trẻ em là nạn nhân của xâm hại tình dục. Có nghĩa là, mỗi ngày trung bình có 2 - 3 em là nạn nhân của những hành vi vô đạo đức này. Điều đáng nói, con số này mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Bởi ở Việt Nam, vì nhiều lý do khác nhau, chưa bao giờ có thống kê chính thức.

Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Vijaya Ratnam - Raman - Quyền trưởng Chương trình Bảo vệ Trẻ em, UNICEF tại Việt Nam để đánh giá về thực trạng và phân tích nguyên nhân của vấn đề này. Mời quý vị theo dõi qua video trên!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước