Mãi mãi giữ gìn, vun đắp phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/02/2019 13:28 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith nâng cốc chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tối 24/2, tại Phủ Chủ tịch ở Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đem đến tình hữu nghị, tình đoàn kết, tình yêu thương thắm thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đến với Đảng, nhà nước và nhân dân Lào. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith đánh giá cao việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chọn Lào là điểm đến nước ngoài đầu tiên sau khi được bầu là Chủ tịch nước, điều này đã khẳng định truyền thống hữu nghị vĩ đại và tính sinh động đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Đáp từ lại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xúc động và chân thành cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith về Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cũng như về mối quan hệ truyền thống hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào. Tự hào về truyền thống và niềm tin mạnh mẽ vào tương lai tươi sáng, các nhà lãnh đạo Việt Nam và Lào tin tưởng tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước