Mặt trái của các lễ hội đầu Xuân

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/02/2018 09:46 GMT+7

VTV.vn - Những năm gần đây dường như ý nghĩa thiêng liêng của lễ hội đã giảm đi ít nhiều trước sự xâm lấn của yếu tố xã hội hóa, thương mại hóa và nhiều hiện tượng tiêu cực khác.

Trong tâm thức của một bộ phận khách trẩy hội đầu năm, dường như đã và đang có một cách hiểu sai lệch, xa lạ với những giá trị tốt đẹp của lễ hội. Không ít người đi dự lễ hội chủ yếu là nặng về cầu xin danh lợi cho cá nhân. 

Những việc làm đã phá vỡ không gian văn hóa và sự thiêng liêng của lễ hội và nơi thờ tự, tạo nên tệ nạn mê tín dị đoan.

Tăng cường quản lý lễ hội 2018 Tăng cường quản lý lễ hội 2018

VTV.vn - Trước, trong và sau lễ hội, Bộ VH-TT&DL đã sẵn sàng các giải pháp, phối hợp với các địa phương, để quản lý tốt hơn mùa lễ hội Xuân Mậu Tuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước