Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng đến ngày 3/8

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/07/2015 06:38 GMT+7

Nhiều tuyến đường bộ của Quảng Ninh đã rơi vào tình trạng ngập nặng do mưa lũ (Ảnh: Tuấn Hợp/Dân trí)

VTV.vn - Thiệt hại về mưa lũ Quảng Ninh chưa kịp khắc phục xong, miền Bắc lại đang bước vào đợt mưa lớn diện rộng.

Ngày hôm nay (30/7), trọng tâm mưa lớn mới tập trung ở khu Đông Bắc, nhưng từ đêm 31/7 sẽ mở rộng hơn ra Nam đồng bằng Bắc Trung Bộ và cả Tây Bắc. Vì khi đó cột ẩm lớn của xoáy thấp bị đẩy sâu vào đất liền.

Đợt mưa này sẽ kéo dài đến ngày 3/8, với tổng lượng mưa cả đợt từ 300 - 500mm, có nơi lớn hơn. Ngoài cảnh báo nguy hiểm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cho khắp vùng núi từ Hà Giang sang Quảng Ninh, khả năng ngập úng vùng trũng thấp, ven sông suối, ngập lụt các đô thị ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định cũng rất cao.

Bên cạnh mưa lớn dồn dập tại chỗ, lũ trên các sông suối cũng dâng nhanh từ ngày mai (31/7), khả năng tạo ra một đợt lũ vừa, lũ lớn trên các sông. Dự kiến đỉnh lũ sông Thái Bình, sông Kỳ Cùng và sông Bằng Giang sẽ lên báo động 2-3.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước