Miền Bắc rét đậm, vùng núi cao xuất hiện băng giá

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/01/2018 19:17 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Đợt rét đậm rét hại này đã khiến băng giá xuất hiện tại một số vùng núi cao.

Miền Bắc đang trong giai đoạn rét nhất khi phải hứng chịu liên tiếp các đợt không khí lạnh tăng cường. Đợt rét đậm rét hại này đã khiến băng giá xuất hiện tại một số vùng núi cao.

Trong những ngày qua, nhiệt độ tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng có lúc đã xuống dưới 0 độ C, khiến đỉnh núi Phia Oắc, xã Thành Công của huyện này xuất hiện băng giá. Theo dự báo, nhiệt độ có thể giảm sâu trong vòng tuần tới, số lượng du khách tham quan cảnh đẹp băng tuyết trên đỉnh núi Phia Oắc sẽ tăng lên.

Còn tại tỉnh Lào cai và Yên Bái, có nơi chỉ dưới 5 độ C. Ở các xã vùng cao, nhiệt độ xuống thấp hơn từ 1 đến 2 độ C, nhiều nơi có sương muối. Trời giá rét khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Các trường học mầm non chủ động cho học sinh nghỉ học. 

Tại các trường học bán trú đã tổ chức nhiều giải pháp phòng chống rét cho học sinh. Rút kinh nghiệm từ những thiệt hại trong các vụ rét trước, các hộ có đàn đại gia súc lớn đã chủ động quây bạt, làm chuồng ở những bãi chăn thả, đốt lửa và bổ sung thức ăn tinh cho trâu, bò.

Rét đậm, rét hại cũng đang khiến cho số lượng bệnh nhân phải tới các cơ sở y tế điều trị tăng cao, chủ yếu là các bệnh liên quan tới đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, viêm họng…

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm, rét hại kéo dài đến Tết ông Công ông Táo Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm, rét hại kéo dài đến Tết ông Công ông Táo

VTV.vn - Dự báo đêm 30/1 có thêm không khí lạnh tăng cường, ngoài gây mưa nhỏ ở phía Đông Bắc Bộ, sóng lạnh xuống sâu sẽ khiến nhiệt độ tiếp tục giảm thêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước