Miền Trung: Nắng nóng trên diện rộng

Minh Hà-Chủ nhật, ngày 03/03/2013 08:09 GMT+7

Ảnh minh họa

Hiện nay, tại nhiều tỉnh miền Trung, tình hình khô hạn, nắng nóng đang diễn ra trên diện rộng và làm thiếu hụt nghiêm trọng trữ lượng nước, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nước sinh hoạt của người dân.

Người dân Đắk Lắk đang nỗ lực thực hiện các biện pháp chống hạn từ việc khơi thông dòng chảy, bơm nước về, tận dụng tối đa các nguồn nước, nên nhiều diện tích cây trồng đang được cứu sống. Các huyện hạn chế gieo trồng những loại cây trồng cần nhiều nước; sử dụng những loại giống ngắn ngày, khả năng chịu hạn cao và tổ chức đào giếng ở những nơi thuận lợi nhằm đảm bảo nhu cầu nước tưới cho sản xuất.

Tại tỉnh Đắk Nông đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, điều tiết nước, vừa vận động nhân dân chống hạn.

Còn tại tỉnh Quảng Nam, hàng nghìn người dân đã đồng loạt ra quân chống hạn. Tỉnh tích cực kiện toàn các tổ chức thủy nông cơ sở, ra quân nạo vét kênh mương nhằm khai thông dòng chảy, nâng cao khả năng chuyển nước về đồng ruộng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước