Miền Trung thiệt hại nặng do mưa lũ

Hoàng Thư - Văn Giang (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 07/12/2016 20:36 GMT+7

VTV.vn - Mưa lớn kéo dài cộng với lũ nhiều ngày qua tại các tỉnh miền Trung khiến cuộc sống của người dân khu vực này đang đứng trước nhiều khó khăn.

Trong ngày 7/12, lượng mưa tại hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định đã giảm nhưng đã gây nhiều thiệt hại cho người dân.

Cùng với 1.500 ha hoa màu, 17.000 ha lúa vụ Đông Xuân đã gieo sạ của Quảng Ngãi và Bình Định cũng bị mất trắng do ngập nước kéo dài. Ngoài việc thêm chi phí để gieo sạ, người dân còn phải đối mặt với những khó khăn do thay đổi lịch thời vụ. Trong khi đó, rất nhiều hệ thống kênh mương, thủy lợi ở Quảng Ngãi và Bình Định bị hư hỏng, sạt lở. Việc khắc phục không thể thực hiện trong ngày một ngày hai.

Bên cạnh việc khẩn trương khôi phục hệ thống thủy lợi, hỗ trợ người dân gieo sạ lại hoa màu nhằm đảm bảo an ninh lương thực, tại những khu dân cư bị cô lập, các địa phương tiếp tục cung cấp thực phẩm và nước uống đến từng hộ dân. Đồng thời, tiến hành các biện pháp cảnh báo, truyền thông và giám sát chặt chẽ việc đi lại của người dân ở vùng ngập sâu, hạn chế thiệt hại về người. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước