Mở rộng đối tượng hưởng trợ giúp pháp lý phải đảm bảo khả thi

Phùng Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/06/2017 13:32 GMT+7

Toàn cảnh buổi họp.

VTV.vn - Trong phiên họp sáng nay (1/6), một số đại biểu đề nghị mở rộng thêm đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý.

Sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số ý kiến khác nhau của Dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi). So với luật hiện hành, dự thảo này đã mở rộng thêm 2 nhóm đối tượng là người thuộc hộ cận nghèo, nạn nhân trong các vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính. Việc mở rộng này đã có nghiên cứu, cân nhắc từ điều kiện của đất nước.

Tuy nhiên, trong phiên họp sáng nay, một số đại biểu đề nghị mở rộng thêm đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý, như: hạ sĩ quan, binh sĩ làm nghĩa vụ quân sự bị buộc tội; phụ nữ đang mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; người bị hạn chế về tinh thần, người bị bệnh hiểm nghèo...

Mặc dù vậy, cũng có ý kiến đại biểu phân tích trong điều kiện nguồn lực còn khiêm tốn, cần cân nhắc việc mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý, bởi lẽ một chính sách nhân văn không chỉ cần thể hiện trong các quy định, mà còn phải đảm bảo tính khả thi khi nhu cầu được trợ giúp pháp lý thì vô hạn nhưng khả năng đáp ứng thì hữu hạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước