Mỗi người dân là một đại sứ cho Thủ đô Hà Nội mến khách

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/02/2019 07:58 GMT+7

VTV.vn - Những người dân thủ đô với những việc làm nhỏ bé mà giản dị đang trở thành đại sứ thiện chí cho hình ảnh Thủ đô hiếu khách, thân thiện với những cử chỉ đẹp.

Mọi công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội đã được hoàn tất. Qua dịp này, Việt Nam mong muốn giới thiệu tới bạn bè quốc tế về những thành tựu trong nhiều thập kỷ qua, cả về văn hóa, con người. Sự kiện Thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra tại Hà Nội càng có ý nghĩa khi năm nay Hà Nội kỷ niệm 20 năm được UNESCO trao danh hiệu "Thành phố vì Hòa bình".

Những chiếc áo phông in hình Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hay cờ 3 quốc gia Mỹ, Triều Tiên, Việt Nam được bày bán nhiều tại các cửa hàng thu hút đông người mua. Nhưng có lẽ, sự thân thiện, mến khách mới là lý do khiến đông đảo du khách đến đây.

Nhiều chuỗi quán cafe, quán ăn nổi tiếng của Hà Nội cũng mong muốn đây là cơ hội quảng bá ẩm thực Việt Nam tới các phóng viên nước ngoài và thành viên phái đoàn Mỹ, Triều Tiên khi đến Hà Nội.

Nhóm phóng viên Reuters khoe ảnh đi ăn bánh mì Hà Nội, món chả cá của phóng viên CNN là một số hình ảnh đã được đưa trên trang mạng xã hội cá nhân của một số nhà báo quốc tế.

Phóng viên Bhavan Jaipragas, báo South China Morning Post chia sẻ vui: "Tin rất, rất, rất quan trọng! Một vị quan chức nói Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các nhà báo tác nghiệp tại trung tâm báo chí phải được mời ăn tất cả những đặc sản ẩm thực của Việt Nam như nem, phở, xôi và thịt nướng".

Hà Nội - Điểm hẹn hòa bình và hòa giải Hà Nội - Điểm hẹn hòa bình và hòa giải Việt Nam - Nơi khởi đầu một nền hòa bình bền vững Việt Nam - Nơi khởi đầu một nền hòa bình bền vững Hà Nội - thành phố vì hòa bình Hà Nội - thành phố vì hòa bình

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước