Mưa cục bộ ở Bắc miền Trung, các tỉnh miền Bắc trời nắng

Trung tâm Truyền hình Thời tiết và Cảnh báo thiên tai-Chủ nhật, ngày 22/07/2018 13:15 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo dự báo, hôm nay và ngày mai (23/7), mưa vừa, mưa to chỉ còn cục bộ ở Bắc miền Trung. Hầu hết các tỉnh miền Bắc trời sẽ có nắng.

Đến 10h hôm nay (22/7), tâm áp thấp nhiệt đới đã cách bờ biển Nam Định đến Thanh Hóa khoảng 190km về phía Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm, lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 và đi theo hướng Đông Đông Bắc. Sau đó, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới sẽ đi theo hướng Bắc Đông Bắc.

Với hướng đi như vậy, áp thấp nhiệt đới sẽ gây thời tiết xấu, mưa dông chủ yếu trên biển. Cảnh báo vùng nguy hiểm có gió mạnh từ cấp 6 trở lên trong 24 giờ tới là toàn bộ khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vỹ.

Còn trên đất liền, hôm nay và ngày mai, mưa vừa, mưa to chỉ còn cục bộ ở Bắc miền Trung. Hầu hết cái tỉnh miền Bắc trời sẽ có nắng. Mưa giảm, lũ trên nhiều sông cũng xuống dần. Đến sáng mai mực nước trên sông Thao qua Yên Bái và Phú Thọ, sông Mã qua Thanh Hóa, sông Cả qua Nghệ An đều chỉ quanh mức báo động 1. Mực nước trên sông Hoàng Long qua Ninh Bình sẽ xuống dưới báo động 2. Riêng sông Bưởi qua Thanh Hóa, nước tiếp tục lên chậm, trong 12 giờ tới sẽ lên báo động 3.

Ngập lụt vùng trũng thấp tiếp diễn ở Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Mưa lớn kéo dài, người dân cần cảnh giác trước nguy cơ sạt lở Mưa lớn kéo dài, người dân cần cảnh giác trước nguy cơ sạt lở

VTV.vn - Do mưa lớn kéo dài, hiện nhiều địa phương miền núi phía Bắc cần nêu cao cảnh giác, đề phòng sạt lở đất, đá, đặc biệt là ở những khu vực đồi núi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước