Mưa gây ngập úng ở Cao Bằng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/07/2019 13:43 GMT+7

Mưa lũ gây ngập lụt tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Trận mưa lớn từ đêm 13 - 14/7 đã gây ngập úng, thiệt hại sản xuất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân tại Cao Bằng.

Trong suốt 2 ngày qua, tại tỉnh Cao Bằng vẫn đang có mưa trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to làm ngập hơn 100 ngôi nhà. Hơn 1.000 ha hoa màu, gia súc cùng nhiều ao cá cũng bị cuốn trôi.

Lượng mưa cuối ngày 14/7 đo được lớn nhất tại xã Phi Hải, huyện Quảng Uyên là gần 208 mm. Ngập úng nặng nề nhất là huyện Quảng Uyên, Hạ Lang. Nhiều tuyến đuờng giao thông bị sạt lở, ngập cầu dân sinh và Quốc lộ 3 gây ách tắc nhiều giờ liền.

Lực lượng chức năng đã chỉ đạo công tác ứng phó, hướng dẫn phân luồng đảm bảo giao thông, sơ tán tài sản đến nơi an toàn. Hiện mưa ở Cao Bằng vẫn đang rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập úng.

Trước đó, một tảng đá lớn khoảng 200 m3 và hơn 350 m3 đất đá sạt lở từ trên núi làm sập căn nhà cấp 4 ở xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa, 3 người trong gia đình bị thương, 4 gia đình khác bị ảnh hưởng.

Hoàn lưu bão số 2 tiếp tục gây mưa lớn ở Bắc Bộ, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét Hoàn lưu bão số 2 tiếp tục gây mưa lớn ở Bắc Bộ, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét

VTV.vn - Hoàn lưu suy yếu từ bão số 2 tiếp tục gây mưa lớn ở Bắc Bộ trong đêm nay (4/7) và sáng mai (5/7).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước