Mưa lớn tại TP.HCM, 1 phụ nữ bị cây đè chết

Duy Thịnh - Thanh Tâm-Chủ nhật, ngày 17/08/2014 23:24 GMT+7

Ảnh: VnE

Vào lúc 14h50 hôm nay (17/8), một cơn mưa dông lớn xuất hiện tại TP.HCM đã làm gãy đổ hàng loạt cây lớn trên địa bàn khu vực Quận 1 và Quận 3, làm nhiều bị thương, trong đó có một phụ nữ tử vong.

Tại hiện trường ở khu vực góc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Thị Minh Khai sau cơn dông, nạn nhận tử vong được xác định là chị Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1978, thường trú tại phường 12, Quận 10. Trong lúc cơn giông diễn ra, chị Nhung và chồng cùng 2 con nhỏ đang lưu thông bằng xe máy đến khu vực này thì bất ngờ bị cây đổ làm cả gia đình bị thương. Chị Nhung là người bị nặng nhất nên khi đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và đã tử vong.

Cùng thời điểm trên, một số tuyến đường ở Quận 1 và Quận 3, nhiều cây cổ thụ đã bật gốc, gãy cành, gây cản trở giao thông. Ngay trên đường Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1, một cây cổ thụ lớn cũng bị đổ chắn ngang đường. Đến 17h cùng ngày, các ngành chức năng vẫn đang ra sức khắc phục sự cố của cơn giông này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước